Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/10/2016 21:57 GMT+7

VTV.vn - Sáng 11/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban liên Chính phủ về kinh tế, thương mại và triển khai Kế hoạch hành động Việt Nam - Đan Mạch năm 2016.

Hai bên nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, môi trường; thúc đẩy sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), tạo khuôn khổ thuận lợi mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen đã đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kristian Jensen đánh giá, chưa bao giờ, quan hệ Đan Mạch - Việt Nam lại tốt đẹp như hiện nay và cho rằng, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác về chính trị, kinh tế và đầu tư. Bộ trưởng khẳng định, Đan Mạch mong muốn Việt Nam và EU sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do. Tuy nhiên, không đợi đến lúc đó mà ngay từ bây giờ, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, y tế, giáo dục và thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước