Việt Nam mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Sri Lanka

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 20:04 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Sri Lanka.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Sri Lanka.

Trong chiều nay (17/4), tại buổi tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Sri Lanka để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka, đề nghị sắp tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam và Sri Lanka là những quốc gia có biển, việc tôn trọng và kêu gọi các nước liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 là hết sức quan trọng. Mong Sri Lanka, với tư cách là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác lên tiếng ủng hộ.

Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Sri Lanka cho biết tại hội đàm giữa hai Thủ tướng sáng 17/4, hai bên đã nhất trí nhiều biện pháp quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Sri Lanka mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục thực hiện thành công các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước