Việt Nam - Myanmar xác lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

Phương Mai - Tô Dũng - Đức Thuận - Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 23:31 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dấu mốc lịch sử quan trọng và mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Myanmar đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện.

Chuyến thăm cấp Nhà ước Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào thời điểm Chính phủ Myanmar đạt được nhiều kết quả trong quá trình hòa giải dân tộc, cải cách kinh tế và chính trị, mở rộng quan hệ quốc tế. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện là nền tảng quan trọng để Việt Nam và Myanmar tạo dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Điều đó có nghĩa là quan hệ hai nước sẽ đi vào cả chiều rộng lẫn chiều sâu từ quan hệ chính trị ở các cấp, đặc biệt ở cấp cao nhất, củng cố quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các ngành và các địa phương; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế thương mại đầu tư cũng sẽ được thiết lập ở nhiều cấp độ. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, chú trọng các lĩnh vực mang tính cầu nối, mở đường như ngân hàng, tài chính, hàng không, viễn thông, các lĩnh vực thế mạnh có yếu tố bổ sung cho nhau như: khoáng sản, nông - lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, hàng tiêu dùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw cũng đã đạt được sự thống nhất chung về vai trò của Việt Nam và Myanmar trong việc phối hợp và hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác của ASEAN trong việc duy trì đoàn kết, thống nhất nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực, hiện thực hóa các mục tiêu của cộng đồng. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất được các tranh chấp trên biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Trong cuộc họp báo ngay sau hội đàm, Tổng thống Htin Kyaw đã hai lần khẳng định quan hệ Myanmar và Việt Nam là quan hệ giữa những người bạn thân thiết và gần gũi, từ năm 1948 Việt Nam đã đặt Cơ quan đại diện chính phủ tại Myanmar. Chính phủ và nhân dân Myanmar luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ trong hai cuộc đấu tranh và đến nay khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện cũng được xây dựng trên nền tảng quan hệ của những bạn thân thiết và gần gũi.

Tại các cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Cố vấn Nhà nước - bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Thann, hoặc các nhà lãnh đạo Đảng khác ở Myanmar, Tổng Bí thư đều nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Myanmar mong muốn tăng cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Bà Aung San Suu Kyi khẳng định Myanmar và Việt Nam thực sự là những người bạn tin cậy của nhau, những người bạn cùng chung cảnh ngộ. Myanmar mong được tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và được Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm.

Trong Tuyên bố chung xác lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, Việt Nam và Myanmar khẳng định để tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực hợp tác về hạ tầng giao thông, du lịch, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp, viễn thông và ngân hàng, cải thiện môi trường đầu tư khuyến khích các doanh nghiệp, thuận lợi hóa thương mại, đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD vào thời gian sớm nhất, hiện nay con số này mới chỉ đạt hơn 540 triệu USD.

Với dân số hơn 55 triệu người, Myanmar đang bước vào giai đoạn mở cửa nên thị trường khá rộng lớn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sớm nhạy bén, có tầm nhìn xa đầu tư vào Myanmar từ khá sớm. Việt Nam đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Myanmar, với 59 dự án với tổng vốn gần 1,5 tỷ USD.

Myanmar ghi nhận các dự án đầu tư của Việt Nam đóng góp vào kinh tế nước sở taị, thực hiện trách nhiệm xã hội như Liên doanh Mytel giữa Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel và đối tác Myanmar đã tài trợ kết nối Internet hơn 1.500 trường học trong vòng 15 năm. Lấy câu chuyện của Tập đoàn Viettel đi đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, mỗi doanh nghiệp Việt Nam phải mang trọng trách danh dự quốc gia để các nước hợp tác với Việt Nam vì sự tin tưởng chính trị, vì năng lực tài chính và công nghệ của các tập đoàn mạnh của Việt Nam.

Bên lề chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Indonesia và Myanmar, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Airlines và Hàng không Viettjet đã mở rộng hợp tác với hãng hàng không của các nước, cũng như khai trương các đường bay nối liền các thành phố lớn của Việt Nam với các thành phố lớn của Indonesia và Myanmar như một động thái đón đầu các hoạt động thương mại, đầu tư kinh tế du lịch sôi động giữa Việt Nam và Indonesia, Myanmar trong thời gian tới.

Việt Nam, Indonesia và Myanmar có nhiều điểm tương đồng, gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị thân tình, nhiều yếu tố thuận lời để tin tưởng rằng tới đây sẽ có một sự đột phá, tạo lập bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia, hay tạo ra một dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới trong quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Myanmar sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tinh thần như Chủ tịch Hồ chí Minh đã từng nói: "Nước xa mà lòng không xa. Thật là bầu bạn, thật là anh em".

Báo chí quốc tế đánh giá cao chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư Báo chí quốc tế đánh giá cao chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư

VTV.vn - Báo chí khu vực và quốc tế đã ghi nhận những kết quả tích cực của chuyến thăm chính thức tới Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tuần qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước