“Việt Nam sẵn sàng cân bằng cán cân thương mại với Ba Lan”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/11/2017 22:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

VTV.vn - Việt Nam sẵn sàng cân bằng cán cân thương mại với Ba Lan theo đề nghị của Tổng thống Andrzej Duda.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào chiều nay (28/11).

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam coi Ba Lan như người thân của mình và Ba Lan luôn ở trong trái tim người Việt Nam, bởi trước đây Ba Lan đã có mặt trong cả hai ủy ban đình chiến. Ba Lan cũng đã đào tạo cho hàng nghìn người Việt Nam, đồng thời cử các chuyên gia giỏi giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là Giáo sư Kazik - người có công lớn trong công tác bảo tồn và phục dựng các di sản ở Hội An, nên ông đã được người dân Việt Nam dựng tượng tại đây.

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng, Tổng thống Andrzej Duda cho biết, ấn tượng của ông về Việt Nam thật tuyệt vời. Điều đó đã lý giải cho việc Giáo sư Kazik đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai.

Tổng thống cho biết, sự quan tâm nhất của ông trong chuyến thăm này là thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam, nhất là về thương mại cũng như đưa nhiều người Ba Lan sang du lịch Việt Nam, thông qua việc mở lại đường bay trực tiếp giữa Hà Nội và Warszawa.

Nhất trí với đề xuất của Tổng thống Andrzej Duda, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nối lại cơ chế Ủy ban hợp tác hỗn hợp liên chính phủ để chỉ đạo hợp tác trên các lĩnh vực.

Việt Nam cũng hoan nghênh Ba Lan khai trương Văn phòng Đại diện Tổng Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào Việt Nam, cũng như mở lại đường bay trực tiếp.

Tổng thống cũng khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ ủng hộ để EU sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam theo như đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Andrzej Duda cho biết, người Ba Lan đã yêu mến, cũng như coi trọng người Việt Nam ngay từ khi những du học sinh đầu tiên đến đất nước này và uy tín của người Việt Nam trong mắt người Ba Lan là học giỏi, làm việc cần cù. Ngoài ra, Ba Lan còn ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển trong 30 năm qua, chính vì vậy, trong chiến lược phát triển của mình, các bộ của Ba Lan đã chọn 5 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam là đối tác quan trọng nhất.

“Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ba Lan” “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ba Lan”

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ba Lan, cũng như vị trí, vai trò hiện nay của Ba Lan tại châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước