Việt Nam sẽ học kinh nghiệm phát triển đồng bằng của Hà Lan

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 19:42 GMT+7

VTV.vn-Chiều 26/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Cao ủy Chương trình Đồng bằng Hà Lan Hermen Borst bên lề Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sau chuyến khảo sát vùng đồng bằng, khảo sát các công trình trị thủy và đê biển ở một số lưu vực, vùng duyên hải trọng yếu của Hà Lan, cùng với chuyến khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng nhận thấy hai đồng bằng có những điểm tương đồng, mong muốn Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng chiến lược cũng như huy động tài chính để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Cao ủy Chương trình Đồng bằng Hà Lan Hermen Borst nhấn mạnh cái khó của một chiến lược tổng thể phát triển đồng bằng chính là hài hòa lợi ích của nông nghiệp, năng lượng và quản lý nước. Do đó, Hà Lan chú trọng việc lấy ý kiến của các nhà khoa học và các bên liên quan. Sau khi các bên thống nhất sẽ trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về tài chính, Hà Lan thành lập Quỹ Đồng bằng quy mô quốc gia, dựa trên cơ sở chiến lược và kế hoạch phát triển lâu dài của toàn vùng, có đóng góp tài chính của các bên tham gia.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam cũng mong muốn thành lập một Ban điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như hình thành một Quỹ Đồng bằng sông Cửu Long như kinh nghiệm của Hà Lan.

Hội nghị 'Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu' Hội nghị "Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu"

VTV.vn - Hôm nay (26/9) sẽ diễn ra hội nghị "Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước