Việt Nam tụt 4 bậc xếp hạng quốc gia chăm sóc trẻ em

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/05/2018 10:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Việt Nam đã giảm 4 bậc, từ hạng thứ 92 xuống hạng 96 trong Bảng xếp hạng những quốc gia tốt nhất thế giới cho trẻ em.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam đã công bố bản báo cáo "Những trẻ em bị loại trừ" cùng Bảng xếp hạng những quốc gia tốt nhất thế giới cho trẻ em. Theo đó, Việt Nam đã giảm 4 bậc, từ hạng thứ 92 xuống hạng 96. Trong khi đó, Thái Lan xếp hạng 85, Philippines xếp hạng 104 và Indonesia ở vị trí 105.

Trong các chỉ số được dùng để đánh giá, chỉ số liên quan đến suy dinh dưỡng là chỉ số mà Việt Nam bị đánh giá đạt được tiến bộ ít nhất. Vẫn có hơn 24% trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp còi - cao hơn gần gấp 3 lần so với mức trung bình của cả khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Trẻ em nghèo ở Việt Nam có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi cao gấp 7 lần so với trẻ có điều kiện khá giả và có nguy cơ phải lao động sớm cao gấp 8 lần.

Khánh Hòa tăng cường bảo vệ trẻ em thời công nghệ số Khánh Hòa tăng cường bảo vệ trẻ em thời công nghệ số

VTV.vn - Ngày 29/5, tại tỉnh Khánh Hòa, Hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 đã được tổ chức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước