Việt Nam tụt hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 16:12 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam xếp thứ 59 trong tổng số 128 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2016.

Theo báo cáo về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2016 (Global Innovation Index - GII 2016) được công bố hôm 15/8, Việt Nam xếp thứ 59, với 35,4 điểm trên thang điểm 100, giảm 7 bậc so với vị trí 52 trong năm 2015.

GII 2016 được thực hiện bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc Liên Hợp Quốc, trường Đại học Cornell và trường Kinh doanh Insead, khảo sát 128 quốc gia, sử dụng 82 chỉ số trong 7 nhóm chính gồm: thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, yếu tố thị trường, môi trường kinh doanh, sản phẩm chất xám và công nghệ, sản phẩm sáng tạo.

Những quốc gia xuất hiện trong top 5 vẫn là những cái tên quen thuộc, được sắp xếp theo thứ tự lần lượt là Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Mỹ và Phần Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước