Việt Nam và Morocco cần thúc đẩy hợp tác kinh tế hơn nữa

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 19:58 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Mohammed Ouzzine

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội mong muốn Việt Nam và Morocco sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ của diễn đàn APPF-26, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Mohammed Ouzzine và bà Amina Maelainine Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Morocco vừa được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72; cho rằng đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Morocco cho Liên Hợp Quốc. Chúc mừng Morocco đã trở về ngôi nhà chung Liên minh châu Phi, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng Việt Nam và Morocco có quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng như thương mại, du lịch, tài chính, năng lượng tái tạo.

Đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị APPF của Việt Nam, Phó Chủ tịch Hạ viện Morocco Mohammed Ouzzine khẳng định việc ký Thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Hạ viện Morocco là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động hợp tác giữa hai bên thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước