Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/10/2016 09:25 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Liên quan đến sự cố cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, Hà Nội, UBND TP. Hà Nội kết luận toàn bộ nước mặt của của hồ không có oxy.

Hiện tại, các mẫu cá chết và cả cá sống đã được gửi đi giám định, để xác định nguyên nhân cá chết.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã bố trí 10 máy lọc nước, tạo oxy trên mặt hồ, để cứu số cá còn lại. UBND Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết tại Hồ Tây trong các ngày vừa qua để làm thực phẩm, khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Cá chết ở Hồ Tây có thể do tầng đáy ô nhiễm nặng Cá chết ở Hồ Tây có thể do tầng đáy ô nhiễm nặng

VTV.vn - Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lấy mẫu nước, mẫu cá chết để đi phân tích tìm nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước