Vụ lúa Thu Đông tiềm ẩn nhiều rủi ro

Diệp Phong - Mười Một (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/06/2017 17:50 GMT+7

VTV.vn - Vụ lúa Thu Đông 2017 là vụ lúa tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thời gian canh tác nằm trọn trong mùa mưa bão.

Hiện tại bà con nông dân một số địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu xuống giống vụ lúa Thu Đông 2017. Đây là vụ lúa tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi thời gian canh tác nằm trọn trong mùa mưa bão. Năm nay, nỗi lo này càng lớn hơn, khi theo dự báo lũ có khả năng về sớm và cao hơn trung bình nhiều năm, đe dọa đến các vùng rốn lũ Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười nhất là đối với diện tích ngoài đê bao hoặc đê bao lửng.

Vụ lúa Thu Đông năm nay tỉnh đầu nguồn Đồng Tháp dự kiến xuống giống 138.000 ha. Địa phương khẳng định toàn bộ diện tích này nằm trong 983 ô đê bao an toàn. Nhưng trước thông tin lũ có thể cao hơn cùng kỳ nhiều năm, tỉnh chỉ đạo các địa phương kết thúc gieo sạ trong tháng 7. Hơn 5.000 km đê bao cũng được rà soát kỹ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long có thể xuất hiện từ đầu tháng 7 và đạt đỉnh vào cuối tháng 9, ở mức báo động II, tương đương 3,5 - 4m. Để tránh bị thiệt hại do lũ gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương phải kết thúc xuống giống trong tháng 8. Tuyệt đối không cho nông dân gieo sạ ở khu vực đê bao không kiên cố.

Theo kế hoạch, vụ Thu Đông năm nay, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ gieo sạ 832.000 ha. Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ lịch thời vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương tăng cường kiểm tra hệ thống đê bao, sửa chữa, tu bổ các trạm bơm điện, chuẩn bị nguồn lực tại chỗ để kịp thời ứng phó nếu lũ lớn bất ngờ xuất hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước