Nhiều ý kiến trái chiều về việc mở rộng diện tích lúa Thu Đông

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/05/2016 11:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến trái chiều về khuyến cáo mở rộng diện tích lúa vụ Thu Đông (lúa vụ 3) trong khi xuất khẩu gạo của nước ta vẫn còn nhiều khó khăn đã được đưa ra.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong vụ Đông Xuân vừa qua, sản lượng lúa vùng ĐBSCL giảm hơn 700.000 tấn do hạn hán và xâm nhập mặn. Để bù lại sản lượng, Bộ có chủ trương tăng diện tích lúa vụ 3 thêm khoảng 57.000ha so với năm 2015. Nếu đảm bảo được diện tích này, sản lượng lúa vụ 3 ước tính sẽ tăng thêm hơn 360.000 tấn.

Tuy nhiên, chủ trương này đang đứng trước nhiều ý kiến trái chiều khi xuất khẩu gạo của nước ta gặp khó khăn. Tháng 5/2016, theo con số ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo chỉ đạt khoảng 345.000 tấn, giảm gần 38% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, áp lực từ việc Thái Lan xả kho gạo hơn 11 triệu tấn cũng khiến nhiều người lo ngại. Câu hỏi được đặt ra là có nên tiếp tục mở rộng diện tích lúa Thu Đông dưới góc độ thị trường hay không? Chuyên gia Nguyễn Đình Bích đã đưa ra các nhận định và phân tích xung quanh chủ đề này.

ĐBSCL: Giá gạo xuất khẩu giảm vì tin Thái Lan xả kho gạo “khủng” ĐBSCL: Giá gạo xuất khẩu giảm vì tin Thái Lan xả kho gạo “khủng”

VTV.vn - Tại ĐBSCL, hiện giá gạo xuất khẩu dao động ở mức 375 USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn so với cách đây vài tuần, do thông tin lần đầu tiên Thái Lan xả hơn 11 triệu tấn gạo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước