Vụ tai nạn tại Lâm Đồng: Xe khách Thành Bưởi đi không đúng phần đường

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 27/03/2017 14:11 GMT+7

Xe khách Thành Bưởi đâm vào một nhà dân sau khi va chạm với xe Phương Trang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nguyên nhân xảy ra tai nạn xe khách tại Lâm Đồng là do lái xe của nhà xe Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định.

Ngày 27/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách giường nằm trên Quốc lộ 20 chiều 26/3 khiến 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lái xe Nguyễn Long Hưng (ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển ô tô khách của nhà xe Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 26/3, ô tô khách của nhà xe Thành Bưởi, biển kiểm soát 51B-207.48 đi theo hướng Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh (trên xe chở 37 hành khách), khi đi đến Km140+100 Quốc lộ 20 (đoạn qua thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã va chạm với ô tô khách của nhà xe Phương Trang biển kiểm soát 51B-132.17 do Nguyễn Đức Hiển (ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngược lại. Sau khi va chạm, chiếc xe của nhà xe Thành Bưởi tiếp tục đâm vào em Ju Sue (14 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hoà, Di Linh) đang đi bộ trên đường và nhà dân ở phía bên trái đường. Hậu quả khiến chị Đặng Thị Hồng Dung (thường trú huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - hành khách trên xe Thành Bưởi) và em Ju Sue tử vong. Vụ tai nạn còn khiến 10 người khác bị thương, 2 nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng, riêng 2 ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết, khắc phục hậu quả. Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. UBND huyện Di Linh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Di Linh cũng hỗ trợ cho các hộ có nhà bị thiệt hại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước