Vụ tàu hỏa đâm xe ben: Đưa thi thể phó tàu bị mắc kẹt ra ngoài

Bài và ảnh: Minh Tây-Thứ hai, ngày 20/02/2017 22:25 GMT+7

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khắc phục vụ tai nạn trong đêm tối.

VTV.vn - Đến 19h30 hôm nay (20/2), thi thể của phó tàu SE2 Phạm Hồng Phương bị mắc kẹt trong đầu kéo sau vụ tai nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Theo thống kê đến thời điểm này, vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ben xảy ra chiều 20/2 tại địa phận thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm 3 người chết gồm tài xế, phụ lái xe ben và một nhân viên đường sắt. Bốn người bị thương nhẹ gồm lái tàu, phụ lái tàu và 2 hành khách đi trên tàu SE2.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra tai nạn thảm khốc trên có thể là do xe tải không quan sát khi băng qua đường ray không có rào chắn.

Ngay trong chiều nay, hành khách gặp nạn trên tàu SE2 đã được đưa lên xe quay về TP Huế, được bố trí chỗ nghỉ ngơi, cũng như phương tiện hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình.

Tại hiện trường, một xe cẩu loại 100 tấn đang tiếp tục khắc phục sự cố đường ray. Một xe cẩu khác cũng đang trên đường đến hiện trường. Khoảng 200 chiến sĩ công an đã được điều động ứng trực phong tỏa hiện trường, nhất là khu vực dầu loang ra từ đầu tàu khi xảy ra tai nạn.

Theo đánh giá, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể thông tuyến đường sắt đoạn xảy ra vụ tai nạn này.

Vụ tàu hỏa đâm xe ben: Đưa thi thể phó tàu bị mắc kẹt ra ngoài - Ảnh 1.

(Ảnh: Minh Tây)

Tông mạnh xe ben, tàu hỏa trật đường ray làm 3 người thiệt mạng Tông mạnh xe ben, tàu hỏa trật đường ray làm 3 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 3 người thiệt mạng khi tàu hỏa SE2 chạy theo hướng Nam - Bắc va chạm với một chiếc xe ben trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước