Vùng lũ Yên Bái sẵn sàng cho năm học mới

Ngọc Sơn (Đài PT-TH tỉnh Yên Bái)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 06:34 GMT+7

VTV.vn - Với sự chung tay của cộng đồng, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các nhà trường, thày và trò ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

Trong trận lũ quét vừa qua, phân hiệu bản Kệ Cả bị nhiều đất đá tràn vào lớp học và sân trường nhưng trước thềm năm học mới, ngôi trường đã khang trang trở lại. Kết quả này là sự nỗ lực lao động trong nhiều ngày của tập thể giáo viên nhà trường cùng các bậc phụ huynh.

Phân hiệu xa nhất của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo năm nay có 116 học sinh là con em dân tộc Mông theo học. Đây là khu vực hẻo lánh, xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái nên đội ngũ giáo viên trong những năm qua đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể dạy học cho con em đồng bào dân tộc nơi đây.

Những cố gắng của chính quyền và người dân huyện Mù Cang Chải đã giúp cho các trường có được những điều kiện cơ sở vật chất ổn định để con em đồng bào các dân tộc nơi đây yên tâm bước vào năm học mới.

Lũ về, người dân ĐBSCL giảm nỗi lo đầu năm học mới Lũ về, người dân ĐBSCL giảm nỗi lo đầu năm học mới Năm học mới ở vùng đặc biệt khó khăn tại Gia Lai Năm học mới ở vùng đặc biệt khó khăn tại Gia Lai Học sinh vùng bão “căng mình” chuẩn bị đón năm học mới Học sinh vùng bão “căng mình” chuẩn bị đón năm học mới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước