WHO kêu gọi chấm dứt sử dụng thuốc kháng sinh ở động vật khỏe mạnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/11/2017 12:15 GMT+7

Ảnh minh họa: Modern Farmer

VTV.vn - WHO kêu gọi nông dân và ngành chế biến thực phẩm chấm dứt việc sử dụng thuốc kháng sinh hàng ngày để kích thích tăng trưởng, phòng ngừa bệnh tật ở những con vật khỏe mạnh.

Ngày 7/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra thông cáo báo chí kêu gọi nông dân và ngành chế biến thực phẩm chấm dứt việc sử dụng thuốc kháng sinh hàng ngày để kích thích tăng trưởng, phòng ngừa bệnh tật ở những con vật khỏe mạnh.

Thông cáo báo chí bao gồm những chỉ dẫn mới nhằm duy trì công dụng của thuốc kháng sinh đối với con người bằng cách giảm bớt tình trạng sử dụng không cần thiết ở động vật.

Theo đó, WHO hối thúc giảm nói chung việc sử dụng thuốc kháng sinh ở vật nuôi để lấy thịt, trong đó có cấm hoàn toàn việc sử dụng kháng sinh để kích thích tăng trưởng và ngăn ngừa những chứng bệnh chưa qua chẩn đoán.

Theo chỉ dẫn mới của WHO, những con vật khỏe mạnh chỉ được dùng kháng sinh nếu những con vật khác cùng đàn bị chẩn đoán là có bệnh. Những phương án thay thế cho việc sử dụng thuốc kháng sinh để ngăn ngừa bệnh ở động vật bao gồm cải thiện vệ sinh, sử dụng tốt hơn vaccine, thay đổi tập quán chăn nuôi và chuồng nuôi.

Sử dụng kháng sinh bừa bãi gây nên tình trạng kháng thuốc Sử dụng kháng sinh bừa bãi gây nên tình trạng kháng thuốc

VTV.vn - Theo các bác sĩ, việc kháng thuốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó việc sử dụng kháng sinh bừa bãi trong cộng đồng được cảnh báo hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước