Xử lý hàng loạt xe khách vi phạm trên "điểm nóng" Đại lộ Thăng Long

Minh Đức-Thứ ba, ngày 04/04/2017 06:36 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã liên tục nhắc nhở tình trạng người dân tụ tập đón xe và xử lý nghiêm các nhà xe sẵn sàng dừng xe để đón - trả khách tại Đại lộ Thăng Long.

Tuyến đường Đại lộ Thăng Long luôn được xem là điểm nóng về việc dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Lý do là bởi người dân có nhu cầu đi xe các tỉnh thành phố như Hải Phòng, Hải Dương cũng thường tập trung tại đây để đón xe. Ngoài ra, trên những tuyến đường gần Đại lộ Thăng Long thường có lộ trình của một số tuyến xe khách sẵn sàng dừng xe giữa đường để đón - trả khách.

Để xóa bỏ điểm nóng này, thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông - Thanh tra CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt. Từ ngày 13/2 đến nay, Công an quận đã tăng cường lực lượng chốt tại vị trí ngõ số 2 Đại lộ Thăng Long và ngã ba đường Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long từ 7h đến 18h hàng ngày. Lực lượng cảnh sát có mặt sẽ có trách nhiệm tuyên truyền để người dân không tụ tập đón xe, xe khách không dừng đỗ, đón trả khách.

Trong thời gian triển khai, lực lượng chức năng đã gặp phải không ít khó khăn do lực lượng còn mỏng trong khi tuyến đường Đại lộ Thăng Long đi qua địa bàn quận Nam Từ Liêm khá dài, thế nên rất khó để kiểm soát hết cả tuyến đường. Ngoài ra, việc đón trả khách cũng diễn ra rất nhanh nên lực lượng chức năng không phát hiện được hết vi phạm.

Xử lý hàng loạt xe khách vi phạm trên điểm nóng Đại lộ Thăng Long - Ảnh 1.

Tình trạng người dân tụ tập đứng chờ xe đã có phần giảm bớt khi được lực lượng chức năng tuyên truyền

Tuy nhiên, sự kiên trì trong công tác tuyên truyền cũng như nghiêm khắc nhắc nhở, bắt quả tang để xử lý vi phạm của các nhà xe đã phần nào có kết quả. Sau gần 2 tháng, lực lượng công an quận Nam Từ Liêm đã tuyên truyền, đề nghị hơn 1.000 trường hợp người dân không tụ tập, chờ xe tại Đại lộ Thăng Long. Đối với các nhà xe vi phạm đã xử lý được khoảng 50 trường hợp với tổng số tiền phạt là 44 triệu đồng với các lỗi chủ yếu như đón - trả khách sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi và để người lên xuống khi xe đang chạy.

Hiện nay, tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn thành, nên có thể tính đến phương án để các nhà xe chạy tuyến Yên Nghĩa - Hải Phòng, Hải Dương được chạy thẳng trên 2 tuyến đường trên và lên đường vành đai 3 sẽ góp phần giảm chi phí cho các nhà xe và đảm bảo an toàn giao thông trên Đại lộ Thăng Long.

Ngoài ra, công an quận Nam Từ Liêm cũng đang có phương án để giữ được kết quả sau 2 tháng tuyên truyền, xử phạt các nhà xe vi phạm. Cụ thể, đội CAGT - TT sẽ gửi danh sách các nhà xe vi phạm về đón trả khách trên đường đến Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Ban Quản lý Bến xe Yên Nghĩa, Mỹ Đình để có biện pháp xử lý đối với nhà xe.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước