Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

VTV8-Thứ năm, ngày 12/10/2017 11:37 GMT+7

VTV.vn - Lúc 7h tâm áp thấp nhiệt đới còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 420km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hiện nay ở ngoài khơi Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Lúc 7h tâm áp thấp nhiệt đới còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 420km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 13/10, tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ kinh Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi vào Biển Đông theo hướng Tây, đi chậm lại với tốc độ 15 - 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Như vậy, khả năng từ ngày 13/10 bão sẽ gây mưa dông, gió mạnh đến cấp 7- 8, giật cấp 10, biển động mạnh ở khu vực Đông Bắc Biển Đông. Trong hôm nay (12/10), người dân khai thác ở Bắc Biển Đông trong đó có huyện đảo Hoàng Sa phải lưu ý thời tiết xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh. Cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, riêng phía Đông Bắc gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước