Xuất hiện dịch lở mồm long móng ở Hà Tĩnh

Quang Tiến, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/02/2017 19:05 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện một ổ dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò, khiến nhiều hộ dân vô cùng lo lắng.

Theo chị Nguyễn Thị Thương (Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), khoảng đầu tháng 2, chị phát hiện bò nhà mình xuất những vết lở loét ở các chân, miệng và bỏ ăn trong nhiều ngày. Quá lo lắng, chị đã báo cho cơ quan thú y địa phương đến kiểm tra, xử lý.

Không riêng gì phường Đậu Liêu, dịch lở mồm long móng còn xuất hiện ở một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đàn trâu gồm 8 con của hộ ông Nguyễn Văn Thịnh ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đều bị mắc bệnh. Ngay khi phát hiện, ông đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống, chăm sóc đàn trâu của mình.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 23 con trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng, tập trung chủ yếu ở các phường Đậu Liễu, Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và xã Đức Lập, Đức Thuận, huyện Đức Thọ. Các biện pháp phòng dịch đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai trong những ngày này.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân xảy ra ổ dịch lần này là do diễn biến phức tạp của thời tiết, kết hợp với các ổ dịch trước đây chưa được xử lý dứt điểm nên ổ dịch xuất hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước