Xuất khẩu lao động "chui": Rủi ro khôn lường!

Tuấn Dương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 07/01/2015 12:38 GMT+7

Do thiếu thông tin, quá tin người hoặc ham rẻ, nhiều người dân ở tỉnh Đăk Lăk đã trở thành nạn nhân của lừa đảo xuất khẩu lao động.

Xuất khẩu lao động được nhiều địa phương xác định là phương thức thoát nghèo. Trong những năm qua, công tác này đã đem lại những hiệu quả rất thiết thực như: sau khi đi xuất khẩu lao động vài năm, người lao động có một khoản vốn để về quê hương làm ăn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà chính sách này mang lại, nhiều đối tượng đã lợi dụng xuất khẩu lao động để đưa người dân đi sang các thị trường bất hợp pháp. Hậu quả, đã có những trường hợp phải bỏ mạng nơi xứ người vì lao động “chui”.

Câu chuyện tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk trong phóng sự trên đây một lần nữa cảnh báo người dân không nên vì thiếu thông tin hoặc quá tin người mà gặp những rủi ro khi đi xuất khẩu lao động trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước