Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/01/2018 09:10 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

VTV.vn - Xuất khẩu lao động của Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới vào năm 2017 với hơn 134.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đây là số liệu mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Như vậy, số người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trong năm 2017 đã vượt 28,3% so với kế hoạch năm. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp con số này vượt mức 100.000 lao động/năm.

Đài Loan vẫn tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất và liên tục tăng đều trong những năm gần đây.

Hàn Quốc - Thị trường xuất khẩu lao động còn nhiều tiềm năng Hàn Quốc - Thị trường xuất khẩu lao động còn nhiều tiềm năng

VTV.vn - Cùng với việc mở cửa lại thị trường việc làm, Hàn Quốc cũng đã có chính sách tăng lương cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước