"Y tế Việt Nam - Đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/02/2017 20:07 GMT+7

VTV.vn - Tối 27/2, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam đã diễn ra với chủ đề "Y tế Việt Nam - Đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: ngành y tế cần đổi mới và hoàn thiện hệ thống theo hướng công bằng, hiệu quả, nâng cao trình độ và y đức, để mỗi người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Cùng tham dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Vào ngày 27/02/1955, trong Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đội ngũ y tế cả nước: "Cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. 'Lương y phải như từ mẫu'...". Trong 62 năm thực hiện lời dạy của Bác, ngành y tế đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nỗ lực củng cố và phát triển mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở. Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, kỹ thuật y học tiên tiến được chuyển giao xuống tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng những thành tựu khoa học - kỹ thuật của nhân loại. Cùng với đó, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế có bước chuyển biến tích cực, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với ngành y tế nước nhà.

Đánh giá cao những cống hiến to lớn của đội ngũ thầy thuốc và những kết quả đáng trân trọng của ngành y tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, trong thời gian tới, ngành y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị ngành y tế cần chú trọng tới công tác nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" cho 134 thầy thuốc vì những cống hiến to lớn, đóng góp vào những thành tích chung của ngành y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước