“Ý tưởng chuỗi giá trị” hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 18:53 GMT+7

Phát động cuộc thi tìm kiếm "Ý tưởng chuỗi giá trị" giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

VTV.vn - Sáng nay (22/6), lễ công bố cuộc thi tìm kiếm "Ý tưởng chuỗi giá trị" đã diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc thi tìm kiếm "Ý tưởng chuỗi giá trị" do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tổ chức.

Cuộc thi nhằm kêu gọi, hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người dân tộc thiểu số Việt Nam, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức truyền thống.

Cuộc thi gồm 2 vòng: vòng ý tưởng và vòng dự án. Vòng đầu diễn ra đến hết tháng 8, sau đó sẽ có 30 ý tưởng được chọn để tham gia đào tạo và hỗ trợ phát triển thành dự án hoàn chỉnh với số tiền tài trợ tối đa lên tới 680 triệu đồng.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đầu năm sau. Đây là hoạt động dành riêng cho bà con dân tộc thiểu số được tổ chức với quy mô quốc gia, nhằm hỗ trợ cho đồng bào bắt kịp với xu thế quốc gia khởi nghiệp, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ

VTV.vn - Ngày 21/6, Hội thảo “Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ” đã diễn ra tại Nghệ An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước