Ấn Độ tham vọng xây dựng hệ thống tái tạo năng lượng sạch lớn nhất thế giới vào năm 2020

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/12/2016 06:51 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ coi hệ thống tái tạo năng lượng sạch là một phần quan trọng trong chiến lược 10 năm về phát triển năng lượng xanh và sạch.

Ấn Độ đã đưa ra một bản kế hoạch đầy táo bạo về năng lượng sạch. Quốc gia này đang hướng tới xây dựng hệ thống tái tạo năng lượng sạch lớn nhất thế giới vào năm 2022. Đây là phần quan trọng trong chiến lược 10 năm của Ấn Độ về phát triển năng lược xanh và sạch.

Trong chiến lược năng lượng của Ấn Độ, một mũi nhọn luôn được đề cao là năng lượng Mặt trời. Chính hướng đi này đã đưa Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ các cường quốc năng lượng sạch hàng đầu thế giới. Trên phạm vi cả nước, 34 công viên năng lượng mặt trời đang được triển khai xây dựng tại Ấn Độ. Năng lượng Mặt trời đang dần trở thành nền tảng trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu của Ấn Độ, giúp nước này thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.

Có thể thấy, Ấn Độ đã có một chiến lược rõ ràng và bài bản để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của thế giới. Trong tương lai, phát triển năng lượng xanh và sạch cũng đang được khẳng định là xu thế không thể đảo ngược trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước