Chung cư thiếu an toàn: Ở thì nguy hiểm, nhưng đình chỉ, dân phải đi đâu?

Vấn đề hôm nay-Thứ bảy, ngày 19/05/2018 07:27 GMT+7

VTV.vn - Việc khắc phục vi phạm PCCC với nhiều chung cư và tòa nhà cao tầng đang là một thử thách lớn với cơ quan chức năng.

Hiện nay nhiều chung cư tại Hà Nội chưa đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt có tới 26 tòa nhà không thể khắc phục vi phạm PCCC do liên quan đến kiến trúc và kết cấu. Mới đây 3 tòa nhà trong số này đã bị đình chỉ hoạt động.

Theo đó mới đây, Phòng cảnh sát PCCC, Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của tòa chung cư M5 và tạm đình chỉ hoạt động khu vực tầng hầm để xe của hai tòa chung cư bên cạnh là M3, M4. 

"Những tòa nhà này và các công trình nói chung, khi đã tạm đình trình thì không đủ điều kiện về PCCC. Tất cả mọi hoạt động của tòa nhà này sẽ phải dừng hoạt động kể cả người dân và các đơn vị hoạt động trong tòa nhà này. Đã tạm đình chỉ hoạt động, mọi hoạt động phải dừng lại nên điện nước sẽ không được cấp theo đúng quy định", Theo Đại tá Nguyễn Trường Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 , Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội cho biết.

Hiện trạng những vi phạm về PCCC chữa cháy tại nhiều chung cư và tòa nhà cao tầng? Việc tạm đình chỉ những tòa nhà này sẽ được thực hiện thế nào? Người dân sẽ phải đối mặt với các khó khăn nào? Và đâu là trách nhiệm của chủ đầu tư?

Tất cả những câu hỏi trên phần nào sẽ được giải đáp trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 18/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước