Hỗ trợ tín dụng để giảm nghèo bền vững

VĐHN-Thứ tư, ngày 08/02/2017 06:49 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ đã đưa ra rất nhiều biện pháp, chính sách thiết thực về hỗ trợ tín dụng để giúp giảm nghèo bền vững.

Nguồn vốn hỗ trợ các hộ nghèo và các đối tượng chính sách sẽ tăng thêm 11.300 tỷ đồng, lên tổng mức 60.000 tỷ đồng trong năm nay. Lần đầu tiên, tín dụng ưu đãi sẽ hỗ trợ người nghèo khắc phục thiên tai. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện trong năm 2017.

Ở Việt Nam, hiện tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là gần 10%, tức là các hộ này không chỉ thấp về thu nhập mà còn không được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Vậy cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đối với những hộ nghèo này sẽ như thế nào trong thời gian tới? Đây cũng là chủ đề chính của phần bình luận trong nước của chương trình Vấn đề hôm nay.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng việc tăng nguồn vốn tín dụng để tiếp tục thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững là rất cần thiết và cũng là nhu cầu khách quan do số lượng hộ nghèo tại Việt Nam tăng lên khi thử áp dụng chuẩn nghèo đa chiều.

"Công cuộc giảm nghèo của Việt Nam ngày càng gặp không ít khó khăn, chất lượng cuộc sống cũng đòi hỏi cao hơn. Đồng thời, để thực hiện nghị quyết giảm nghèo của Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung một số chính sách tín dụng mới theo hướng mở rộng đối tượng cho vay, cả hộ cận nghèo và mới thoát nghèo, đối tượng là thân nhân của người có công với Cách mạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đều được vay vốn để đi xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nâng mức cho vay tối đa từ 30 triệu lên 50 triệu đồng, nâng thời hạn cho vay hoặc giảm lãi suất cho vay của hộ cận nghèo từ 10,14% xuống 8,64% trong năm 2014 và tiếp tục giảm xuống 7,92% trong năm 2015", ông chia sẻ thêm về các biện pháp hỗ trợ tín dụng nhằm giảm nghèo bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước