Cần một hướng đi mới cho hãng phim truyện Việt Nam

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/09/2017 21:34 GMT+7

Nhiều nghệ sỹ cho rằng nếu mỗi năm chỉ sản xuất 1 phim truyện và 1 phim truyền hình như Hội đồng quản trị mới của hãng phim đặt ra sẽ không giải quyết được những khó khăn hiện tại.

Sau 2 tháng được cổ phần hóa, trước những băn khoăn về định hướng phát triển của hãng phim truyện Việt Nam, một cuộc đối thoại đã diễn ra giữa các nhà đầu tư và các nghệ sỹ vào chiều 19/9. Một trong những băn khoăn được nhiều người đề cập là liệu Tổng công ty vận tải thủy có thực lòng đầu tư để vực lại thương hiệu vang bóng một thời này hay chỉ nhắm vào khu đất có giá trị cao để thực hiện các dự án kinh doanh khác.

Tại buổi đối thoại, trả lời câu hỏi của các phóng viên liệu khu đất này có bị chia ra nhiều phần để bán không, đại diện Tổng công ty vận tải thủy - đơn vị nắm 65% cổ phần tại đây cho rằng, đây là đất thuê của Nhà nước nên không bán được. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này lại khẳng định, khu đất thủy phi cơ vốn được coi là mảnh đất vàng, nếu được điều chỉnh quy hoạch thì sẽ xây Rạp chiếu phim.

Nhiều nghệ sỹ gạo cội của Hãng phim truyện đang hết sức băn khoăn vì cho rằng, nhà đầu tư không chuyên tâm vào việc vực lại hãng phim mà có mục đích khác.

Nhà đầu tư chiến lược cho biết sắp tới sẽ đầu tư lớn để mua sắm trang thiết bị và cải tạo lại cơ sở hạ tầng để từng bước đưa hãng phim này phát triển.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sỹ cho rằng nếu mỗi năm chỉ sản xuất 1 phim truyện và 1 phim truyền hình như Hội đồng quản trị mới của hãng phim đặt ra sẽ không giải quyết được những khó khăn hiện tại. Những bất đồng hiện chưa được giải quyết khiến tương lai của hãng phim này hết sức tăm tối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước