Đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2015 10:09 GMT+7

Trình diễn Xoan tại lớp học hát Xoan Phú Thọ năm 2015. (Ảnh: Báo Phú Thọ Online)

VTV.vn - Cuối năm 2015, tỉnh Phú Thọ sẽ phải đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Hiện nay, hát Xoan đã được phục hồi và thực hành thường xuyên theo đúng tập tục lưu truyền trong các cộng đồng hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Toàn bộ 31 bài cơ bản của hát Xoan do các nghệ nhân cao tuổi giữ gìn đã được tư liệu hóa và truyền dạy đầy đủ. Phú Thọ đã có 23 câu lạc bộ hát Xoan với gần 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó, hát Xoan được đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh, được quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi…

Hiện UBND tỉnh Phú Thọ đang gấp rút phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Hội Di sản Việt Nam chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề trình UNESCO vào giữa tháng 11/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước