ASEAN tăng cường hợp tác chống cực đoan và bạo lực

Hữu Hưng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 20/09/2017 11:17 GMT+7

VTV.vn- Các nước ASEAN nhất trí cùng đẩy mạnh các nỗ lực và chiến lược để đối phó với cực đoan bạo lực thông qua việc thường xuyên tiến hành các cuộc tham vấn và đối thoại khu vực.

Các Bộ trưởng an ninh đến từ 10 nước ASEAN đã nhóm họp hôm 19/9 tại thủ đô Manila, Philippines nhằm thảo luận các biện pháp và chia sẻ kinh nghiệm chống lại cực đoan hóa và cực đoan bạo lực đang gia tăng ở khu vực. Đây là hội nghị Bộ trưởng ASEAN đặc biệt lần thứ hai về vấn đề này được tổ chức kể từ hội nghị đầu tiên diễn ra tháng 10/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Hội nghị nhận định các hoạt động khủng bố và cực đoan bạo lực đang tiếp tục gia tăng ở khu vực. Có thể kể đến là cuộc chiến chống khủng bố ở Marawi, Philippinnes vẫn chưa kết thúc; âm mưu khủng bố nhằm vào Seagames tại Malaysia vừa bị phá vỡ, hay loạt vụ khủng bố đã diễn ra tại Indonesia. Tất cả đều xuất phát từ tư tưởng cực đoan và đặc biệt nguy hiểm hơn khi kết hợp với chủ nghĩa khủng bố, đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình, an ninh của cả khu vực.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam nhấn mạnh hợp tác chống khủng bố, cực đoan cần được tiến hành phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc tế. Các nước cần phân tích làm rõ bản chất, nguyên nhân tạo ra cực đoan bạo lực, khủng bố để chủ động đưa ra các giải pháp tổng thể, trong đó chú trọng tới chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội và bình đẳng, bình quyền.

Kết thúc hội nghị, các nước ASEAN nhất trí cùng đẩy mạnh các nỗ lực và chiến lược để đối phó với cực đoan bạo lực thông qua việc thường xuyên tiến hành các cuộc tham vấn và đối thoại khu vực, trao đổi thông tin tình báo và chia sẻ nguồn lực, thiết lập các chiến dịch chung và cùng các đối tác khu vực chia kinh nghiệm nâng cao năng lực.

Tiếp theo phiên họp đặc biệt về chống sự gia tăng của cực đoan hóa và cực đoan bạo lực, các bộ trưởng phụ trách an ninh của ASEAN sẽ tiếp tục hội nghị vào ngày mai (21/9), với chủ đề tập trung vào phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước