Câu chuyện về nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ - Hanoi Hannah

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là chương trình phát thanh tiếng Anh đầu tiên. Khi đó, bà Trịnh Thị Ngọ là phát thanh viên với nghệ danh Thu Hương.

Trong suốt thời gian Mỹ chiếm đóng miền Nam Việt Nam, chính những chương trình truyền thanh là công cụ đắc lực, hiệu quả giúp những binh sĩ Mỹ nhận thức rõ ràng về cuộc chiến phi nghĩa mà họ đang dấn thân. "Chuyện nhỏ với binh sĩ Mỹ" là chương trình phát thanh tiếng Anh đầu tiên. Khi đó, bà Trịnh Thị Ngọ là phát thanh viên với nghệ danh là Thu Hương. Binh sĩ Mỹ gọi bà bằng cái tên Hanoi Hannah. Mặc dù bà đã qua đời năm 2016 nhưng câu chuyện về bà vẫn luôn được nhớ tới.

Bà Trịnh Thị Ngọ sinh ra trong một gia đình tư sản tại Hàng Bồ, Hà Nội. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, bà từng chia sẻ: "Thực ra lúc đầu bà học tiếng Anh chỉ là do "cha bà muốn vậy". Nhưng rồi, không lâu sau đó, bà đã trở nên đam mê với thứ ngôn ngữ phương Tây xa lạ này. Lý do khiến bà thay đổi như vậy chính là những bộ phim kinh điển của điện ảnh Mỹ, đặc biệt là Cuốn theo chiều gió.

Tình yêu của bà với những điều tốt đẹp của đất nước Mỹ sống lại trong những cuộc gặp gỡ với báo chí và cựu binh Mỹ. Câu nói bà thường nhắc đến là "Let bygones by bygones" - Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi.

Rose FM - Kênh phát thanh dành cho sinh viên Việt Nam tại Pháp Rose FM - Kênh phát thanh dành cho sinh viên Việt Nam tại Pháp Triển lãm Công nghệ ảnh và phát thanh - truyền hình Triển lãm Công nghệ ảnh và phát thanh - truyền hình Phát thanh – Kênh cung cấp thông tin quan trọng tại châu Âu Phát thanh – Kênh cung cấp thông tin quan trọng tại châu Âu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước