Đại sứ Dương Chí Dũng giữ chức Chủ tịch WIPO

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/10/2017 09:53 GMT+7

Đại sứ Dương Chí Dũng (thứ 2 từ trái qua phải) trở thành Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đại sứ Dương Chí Dũng đã được bầu giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 49 của Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) khai mạc hôm qua (2/10) tại Geneva, Thụy Sĩ, 191 quốc gia đã nhất trí bầu đại diện của Việt Nam cho vị trí Chủ tịch Hội đồng.

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực mà hơn 12 năm nay chưa có đại diện nào đảm nhiệm vị trí này. Hai năm tới là thời gian mang tới nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức đối với WIPO và hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới. Đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có tác động lớn đến hệ thống sở hữu trí tuệ về quản lý và chính sách. Trong đó, bao gồm việc xây dựng một chuẩn mực quốc tế, để đáp ứng các nhu cầu và đòi hỏi mới, về bảo hộ và sở hữu trí tuệ.

Tổng Giám đốc WIPO gặp gỡ sinh viên trường ĐH Ngoại thương Tổng Giám đốc WIPO gặp gỡ sinh viên trường ĐH Ngoại thương

VTV.vn - Sáng nay (23/3), ông Francis Gurry (WIPO) đã có buổi trao đổi với sinh viên trường Đại học Ngoại thương về các giải pháp cải thiện cuộc sống cho Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước