Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt tại vùng biên giới Việt – Lào

Hồ Chiến (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 14:51 GMT+7

VTV.vn - Lễ khởi công xây dựng cầu Xà Ợt đã diễn ra vào sáng 11/8 tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavan.

Cầu Xà Ợt được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet, Lào.

Hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet có chung đường biên giới đất liền dài 126 km. Cầu Xà Ợt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen sa vẳn, kết nối tình hữu nghị, giao thương trực tiếp giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet, trên Tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.

Cầu Xà Ợt tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen sa vẳn được thiết kế theo 2 đơn nguyên. Đường hai đầu cầu được thiết kế xây dựng theo quy hoạch của khu vực cửa khẩu quốc tế; tổng chiều dài đường hai đầu cầu là 934m, nền đường rộng 9m, mặt đường bê tông nhựa rộng 8m. Các hạng mục hạ tầng hai bên cầu như cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, điện chiếu sáng nhằm tăng tính mỹ quan cho khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen sa vẳn. Với tổng mức đầu tư của dự án trên 32 tỷ đồng (tương đương 11,9 tỷ Kip Lào). Cầu Xà Ợt được xây dựng nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp; phục vụ nhu cầu giao thông ngày càng tăng về số lượng người, hàng hóa và phương tiện qua lại khu vực cửa khẩu quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, đảm bảo an ninh quốc phòng trên khu vực biên giới.

Cầu Xà Ợt được xây dựng sẽ là công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước