Những học trò Lào đầu tiên ở Việt Nam

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/07/2017 10:23 GMT+7

VTV.vn - Có một ngôi trường dạy học trò Lào được thành lập tại Nghệ An cách đây 55 năm với tên trường Văn hóa Quân đội Xuân Thành.

Vào tối 18/7, "Cầu truyền hình Việt - Lào: Chung một con đường" đã được Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Lào phối hợp thực hiện.

Những điểm nhấn của chặng đường hợp tác giữa hai nước từ quá khứ đến hiện tại lần lượt được tái hiện, trong đó, hợp tác về giáo dục được coi là một trong những hợp tác thành công nhất của quan hệ Việt Nam - Lào.

Có một ngôi trường dạy học trò Lào được thành lập tại Nghệ An cách đây 55 năm với tên trường Văn hóa Quân đội Xuân Thành. Lớp học sinh đầu tiên là những chiến sỹ quân đội Pathet Lào anh hùng. Sau khi học tập tại Việt Nam họ đã trở về nước và trở thành cán bộ của Quân đội và đất nước Lào giải phóng.

Hiện có khoảng 13.000 học sinh Lào đang học tại Việt Nam thuộc các bậc học từ phổ thông đến thạc sỹ, tiến sỹ. Bộ Giáo dục 2 nước cũng vừa ký nghị định thư về hợp tác đào tạo giai đoạn 2017-2022 mở ra một giai đoạn hợp tác mới toàn diện và sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Lào, nhằm giúp cho Lào có nguồn nhân lực chất lượng cao nhanh nhất.

Cầu truyền hình Việt - Lào 'Chung một con đường': Ấm lửa đoàn kết, hợp tác toàn diện, vun đắp tương lai Cầu truyền hình Việt - Lào "Chung một con đường": Ấm lửa đoàn kết, hợp tác toàn diện, vun đắp tương lai

VTV.vn- Ấm lửa đoàn kết, hợp tác toàn diện, vun đắp tương lai là những nội dung nổi bật được thể hiện trong 120 phút của cầu truyền hình Việt - Lào "Chung một con đường".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước