Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 19:33 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo của một số tập đoàn lớn của Mỹ đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam

VTV.vn - Sáng 1/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo của một số tập đoàn lớn của Mỹ đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

* Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing Kevin McAllister, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Boeng hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng không của Việt Nam để sớm mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, góp phần vào việc tăng cường đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước. Lãnh đạo Tâp đoàn Boeing mong Thủ tướng tin tưởng vào Tập đoàn để triển khai thủ tục thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, đồng thời khẳng định Việt Nam là thị trường tăng trưởng tốt nhất không chỉ khu vực mà toàn cầu của Boeing. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tập đoàn chúc mừng Việt Nam đã vận hành thành công dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner và cảm ơn Công ty VietJet đã đặt hàng các máy bay Boeing 737 max.

* Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn, kiêm Chủ tịch Công ty năng lượng GE Steve Bolze,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo các cơ quan chức năng của Việt Nam đã giải quyết xong các kiến nghị của Tập đoàn, đồng thời chúc mừng GE vừa có những hợp đồng lớn với Vietnam Airlines, VietJet và FPT. Thủ tướng cũng đánh giá cao GE hợp tác với các đối tác Việt Nam nhất là đào tạo chuyên gia kỹ thuật, và với đà này chắc chắn GE sẽ thành công toàn diện ở Việt Nam. Và chắc chắn Lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ sẽ hài lòng về sự hợp tác này. Phó Chủ tịch Tập đoàn GE chúc Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị APEC sắp tới và này tỏ hy vọng từ giờ tháng 11 sẽ có thoả thuận chi tiết về dự án điện gió và khai thác khí từ mỏ Cá Voi Xanh để phát điện nhằm tạo nên sự hợp tác bền vững, lâu dài cho cả hai bên.

* Tại buổi tiếp Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn dầu khí Murphy Roger Jenkins, lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong việc thực hiện thăm dò dầu khí ở Việt Nam. Hiện tập đoàn này đang triển khai thăm dò một số lô tiếp theo và mong muốn đạt được thoả thuận tìm kiếm thăm dò một số lô khác vào dịp Hội nghị APEC vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước