Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hợp tác Việt - Lào trên nhiều lĩnh vực

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 19:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào và các bộ, ngành liên quan. Ảnh: VOV

VTV.vn - "Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai các dự án hợp tác với Lào theo phương châm giúp bạn là tự giúp mình".

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào về tình hình triển khai hợp tác với Lào năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Việt Nam và Lào đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong Năm đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vừa qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhịp nhàng, thiết thực và hiệu quả hàng trăm hoạt động từ Trung ương đến địa phương. Hơn 300 đoàn cấp cao và các cấp thăm, làm việc. Nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và chuyến thăm Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của hai Thủ tướng đà suy giảm kim ngạch thương mại song phương trong 2 năm liên tục và năm 2017 đã được chặn, có khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại 10%. Trong đó, Lào đã tăng được xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam.

Còn các dự án Việt Nam đầu tư tại Lào cũng được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm nguồn vốn triển khai các dự án quan trọng mang tính chiến lược, trong đó có dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane dài khoảng 725 km, hiện Nhật Bản đang hỗ trợ khảo sát kỹ thuật và tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ - Thakhec - Vientiane.

Sau khi nghe ý kiến của hơn 20 bộ, ngành và doanh nghiệp, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong năm 2017, mặc dù cả hai nước gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ nâng cao cả nhận thức, tình cảm, trách nhiệm lẫn hành động của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nên hai bên đã xử lý được nhiều tồn tại để đẩy mạnh hợp tác rất phong phú trên tất cả các lĩnh vực mang lại hiệu quả cụ thể và thực chất, góp phần làm nên thành công toàn diện của Năm hữu nghị Việt - Lào.

Thủ tướng nhấn mạnh, giờ đây, Việt Nam giúp đỡ Lào không chỉ giữa hai Chính phủ mà các, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ, giúp đỡ Lào cũng rất lớn.

Từ kết quả đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành trong thời gian tới phải chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào sẽ được tổ chức trong năm 2018, nhất là phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để hai bên ký một số dự án cụ thể, trong đó có liên doanh khai thác một số cầu cảng ở cảng Vũng Áng, một số dự án thủy điện và mua điện từ Lào.

Về hỗ trợ cho Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ NN&PTNT chuyển giao cho Lào những kỹ thuật về các tác nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ, đồng thời tập trung giúp Lào xây dựng một số công trình quy mô mang lại lợi ích cho đông đảo người dân, đặc biệt là thủy lợi. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng cần rà soát để thúc đẩy triển khai đúng tiến độ các dự án trên tinh thần trách nhiệm cao và kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị làm kém chất lượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu đối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong hợp tác với Lào vừa trên tinh thần vì bạn, vì ta cũng phải theo phương châm giúp bạn là tự giúp mình.

Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam 'Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông' "Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" Việt Nam, Campuchia và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tiền giả Việt Nam, Campuchia và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tiền giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước