"Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược"

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/03/2017 19:25 GMT+7

Hình ảnh tại Hội thảo

VTV.vn - Việt Nam và Ấn Độ cần có tầm nhìn và tư duy mới, góp phần thức đẩy quan hệ hợp tác phát triển hai nước lên tầm cao mới.

Sáng 21/3, Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Ấn độ tổ chức  đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có lịch sử lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng, cùng lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng phát triển bền vững.

Nhiều học giả Việt Nam và Ấn độ đã nhấn mạnh: dù có những bước chuyển biến rất khả quan nhưng những kết quả hai nước đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Vì thế, hai nước cần tăng cường phát huy những nhân tố tương đồng, đánh giá đúng tiềm năng hợp tác toàn diện trong từng lĩnh vực, tháo gỡ những rào cản cả về chủ quan và khách quan. Trên cơ sở đó, xác định hướng ưu tiên, thế mạnh của mỗi bên, khẳng định rõ hơn vai trò của Việt Nam trong Chính sách đối ngoại hướng đông của Ấn Độ, cũng như vai trò cầu nối giữa Ấn Độ và ASEAN để hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ ngày càng hiệu quả và thiết thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước