Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác lao động

Quang Hưng, Đức Cường (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 07:35 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có cuộc gặp và trao đổi với hơn 100 nghiệp đoàn của Nhật Bản trực tiếp tiếp nhận lao động của Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hiện nay Việt Nam có hơn 190.000 sinh viên tốt nghiệp đại học chưa có việc làm, thời gian tới Việt Nam sẽ đàm phán với phía Nhật Bản mở rộng diện tiếp nhận, tạo điều kiện cho các em có thể làm việc tại Nhật Bản phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành rà soát toàn bộ giấy phép tiếp nhận, cử lao động của các doanh nghiệp, nhằm xóa bỏ các giấy phép con, giảm thiểu các thủ tục cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam đang có chủ trương phát triển dịch vụ chăm sóc người già, do vậy các doanh nghiệp Nhật Bản có nhiều cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này, tiến tới có thể đưa người già Nhật Bản sang Việt Nam chăm sóc và ngược lại.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị Việt Nam chú trọng đào tạo về kỹ năng, ý thức kỷ luật, tiếng Nhật cho thực tập sinh, đồng thời khắc phục tình trạng khi các tu nghiệp sinh trở về nước lại làm các công việc hoàn toàn khác ở Nhật, điều này rất lãng phí các kỹ năng, chuyên môn đã được đào tạo tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước