WB tài trợ 300 triệu USD cho Việt Nam

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 19:24 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt một khoản tài trợ vốn trị giá 300 triệu USD, tương đương hơn 6.200 tỷ đồng cho Việt Nam.

Theo đó, 150 triệu USD sẽ dành cho "Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" với mục tiêu cải tạo 142 km Quốc lộ 19, nâng cao an toàn giao thông và khả năng ứng phó thiên tai. Khi dự án được hoàn thành, người dân tại hai tỉnh Bình Định và Gia Lai sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường, giảm thời gian đi lại.

150 triệu USD còn lại sẽ phân bổ cho "Dự án Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển" với mục tiêu quản lý rừng ven biển tại 8 tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Quảng Trị, đồng thời tạo việc làm mới cho người dân thuộc 257 xã của các địa phương này.

WB dừng tài trợ dự án tiêu thoát nước tại TP.HCM WB dừng tài trợ dự án tiêu thoát nước tại TP.HCM

VTV.vn - TP.HCM đã đồng ý với đề nghị kết thúc dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước