Bệnh viện công tăng giá dịch vụ y tế để tự chủ tài chính

Quý Lâm, Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 10:37 GMT+7

VTV.vn - Từ 15/11/2015, hơn 1.800 dịch vụ y tế sẽ đồng loạt tăng giá với mức tăng khá cao, lên từ 2 đến 5 lần.

Với 2 loại chi phí cơ bản mà người bệnh phải trả là khám bệnh và giường bệnh, phí khám bệnh tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng; giường bệnh từ 90.000 đồng tăng lên trên 200.000 đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH Việt Nam, việc tăng giá lần này không đáng ngại với những người đã có thẻ BHYT.

Theo ông Nguyễn Đình Khương - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, những đối tượng yếu thế như trẻ em, người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đã được Nhà nước mua bảo hiểm. Còn đối với những đối tượng khác chưa có BHYT nên sớm tham gia.

Hiện cứ 3 người dân Việt Nam có 1 người chưa tham gia BHYT. Họ chủ yếu là người lao động tự do, nông dân, diêm dân và người cận nghèo (chiếm gần 30% dân số). Trước mắt, những người chưa có BHYT vẫn được áp dụng mức giá dịch vụ cũ. Nhưng đến tháng 3/2016, mức giá mới sẽ được áp dụng cho toàn bộ mọi đối tượng, gồm cả 30% số dân chưa có thẻ BHYT.

Khoảng 40 người cao tuổi Việt Nam chưa có thẻ bảo hiểm y tế Khoảng 40 người cao tuổi Việt Nam chưa có thẻ bảo hiểm y tế

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, có đến 40% người trên 60 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước