Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội

Phùng Anh-Thứ năm, ngày 01/02/2024 12:25 GMT+7

VTV.vn- Sáng 1/2, Sở GTVT Hà Nội tổ chức khai trương tuyến đường dành riêng cho xe đạp có chiều dài 2300m nằm dọc theo sông Tô Lịch, bắt đầu từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 1.

Làn đường ưu tiên dành cho xe đạp nằm dọc theo bờ sông Tô Lịch, bắt đầu từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.

Đây là tuyến đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp ở thủ đô Hà Nội. Tuyến đường kết nối giữa ga Lê Hồng Phong của đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông với ga S8 của đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Đồng thời trên tuyến cũng kết nối với 11 tuyến xe bus nội đô.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ông Trần Hữu Bảo - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ khai trương, Ông Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội cho biết: "Nhằm tạo thói quen cho người dân về việc tăng cường sử dụng "phương tiện xanh", các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng để giảm thiểu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi mong muốn việc đưa vào thí điểm tuyến đường ưu tiên dành riêng cho xe đạp sẽ tăng cường kết nối các loại hình vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị, xe bus và xe đạp".

"Trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để tìm ra những tuyến phố đủ điều kiện, tiếp tục tổ chức làn đường ưu tiên dành cho xe đạp" - ông nhấn mạnh.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 3.

Làn đường bắt đầu từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy dài 2300m và rộng 4m, trong đó có 3m dành riêng cho người đi xe đạp và 1m dành cho người đi bộ. Làn đường hai chiều cho xe đạp nằm sát bờ sông Tô Lịch, làn đường dành cho người đi bộ nằm phía bên đường Láng.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 4.

Tại lối vào làn đường có các dải phân cách cứng để hạn chế xe máy.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 5.

Đơn vị vận hành dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng đã bố trí 6 trạm xe, bổ sung thêm khoảng 100 xe đạp thường và xe điện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 6.

Trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động đã có nhiều người dân đến trải nghiệm đạp xe trên tuyến đường này.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 7.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 8.

Chị Dương Thị Mai Phương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây khi đi trên đường Láng, tôi cảm thấy rất sợ khi phải chen chúc giữa hàng dài ô tô và xe máy. Bây giờ có làn đường dành riêng cho xe đạp, tôi cảm thấy tham gia giao thông an toàn và nhanh hơn rất nhiều".

"Hàng ngày tôi đi làm từ Xã Đàn đến Cầu Giấy, tôi đã mong chờ việc tuyến đường này đi vào hoạt động từ rất lâu rồi, vì vậy khi biết hôm nay thành phố Hà Nội chính thức đưa tuyến đường vào hoạt động tôi đã đến đây để đạp xe trải nghiệm. Tôi thấy đây là dự án rất có ích cho người dân và mong muốn các cấp chính quyền có thể phát triển, nhân rộng ra thêm nhiều tuyến đường dành riêng cho xe đạp hơn nữa" - chị Phương cho hay.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành riêng cho xe đạp mới ra mắt tại Hà Nội - Ảnh 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước