Cơ chế 'xin – cho' ở bến Mỹ Đình: Vấn đề nóng của ngành giao thông vận tải

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/11/2015 09:45 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, thông tin về nốt xe tức một lượt tuyến ở bến xe Mỹ Đình mất từ 500 – 600 triệu/đồng đã khiến nhiều người vô cùng hoang mang.

Các doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn khi phải chịu nhiều khoản phí. Sở Giao thông Vận tải đã gửi văn bản tới Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đề nghị cung cấp thông tin cụ thể. Còn với nhiều đơn vị vận tải tại bến xe Mỹ Đình, việc đi đêm cất nốt hay chuyển nhượng nốt xe không còn là điều lạ, mà quan trọng là diễn ra dưới hình thức như thế nào và có mức giá bao nhiêu.

Trong khi, đây lại là bến xe có lượng khách lớn nhất ở Hà Nội, trung bình từ 25.000 đến 30.000 khách mỗi ngày. Vì thế, việc giải quyết cơ chế "xin – cho" nốt xe tại đây đang là vấn đề được Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải cũng như các doanh nghiệp, đơn vị vận tải quan tâm.

Bộ GTVT loại bỏ cơ chế xin – cho khai thác tuyến vận tải hành khách Bộ GTVT loại bỏ cơ chế 'xin – cho' khai thác tuyến vận tải hành khách

VTV.vn - Tử ngày 1/1/2016, cơ chế "xin – cho" khai thác tuyến vận tải hành khách sẽ chính thức bị bãi bỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước