Đảo Lý Sơn đối diện nguy cơ cạn nguồn nước ngọt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/10/2015 06:55 GMT+7

Số lượng giếng đào, giếng khoan để phục vụ tưới tiêu tăng vọt. (Ảnh: dbnd.quangngai.gov.vn)

VTV.vn - Với số lượng giếng đào, giếng khoan tăng vọt trong 3 năm trở lại đây để tưới tiêu cho hành, tỏi, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đang đối diện nguy cơ cạn nguồn nước ngọt.

Theo UBND huyện Lý Sơn, năm 2012, toàn huyện có khoảng 550 giếng nước với lượng nước khai thác gần 18.000m3 mỗi ngày. Hiện nay, số giếng đào, giếng khoan đã tăng lên gấp 4 lần và lượng nước khai thác ước trên 21.000m3/ ngày, cao hơn so với mức dự tính trữ lượng khai thác cho phép khoảng 3.500m3.

Để hạn chế việc mạch nước ngầm trên đảo bị cạn kiệt và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bị mặn xâm nhập, UBND huyện Lý Sơn cho biết đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chính thức cấm đào, khoan thêm giếng trên đảo, trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến an ninh quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước