Gia tăng tình trạng bơm tạp chất vào tôm sú

Minh Quang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/07/2016 17:24 GMT+7

VTV.vn - Vì lợi nhuận, các đại lý thu mua tôm thường bơm các loại tạp chất vào tôm nhằm thu lợi bất chính. Tình trạng này đang diễn ra phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Một trong những nguồn lợi thủy sản lớn về xuất khẩu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà máy chế biến xuất khẩu tôm sú sang thị trường châu Âu và một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc đang gặp tình trạng thiếu nguyên liệu do nạn tôm bẩn. Vậy tôm bẩn là loại tôm như thế nào? Và các doanh nghiệp, thương hiệu tôm bị ảnh hưởng ra sao?

5 tháng kể từ khi thả rồi được thu hoạch, chưa kịp mừng, những người nông dân đã lo vì giá tôm giảm do nạn bị bơm tạp chất. Mỗi đầm tôm vài chục cho đến vài trăm kg thương lái cấp 1 thu mua về một mối sau đó sang tay qua đại lý cấp 2 và những con tôm sú không còn sạch.

Tôm bị bơm tạp chất, các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng tôm sú sạch sang các nước châu Âu cũng phải chạy làng.

Các doanh nghiệp cho biết, vì lợi nhuận các đại lý thu mua tôm thường bơm các loại như như aga, gelepin hoặc CMC vào tôm nhằm thu lợi bất chính và các loại tạp chất này không khó tìm ở các cửa hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước