Khánh Hòa: Khổ vì ô nhiễm môi trường do... nhà vệ sinh hỏng

Hoàng Thư - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 09:52 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt nhà vệ sinh bị hư hỏng, bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường là tình cảnh hiện nay ở thôn Nam, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Nam, xã Sông Cầu đều có một nhà vệ sinh theo chương trình Định canh định cư 167. Tại thôn Nam, số nhà vệ sinh được xây dựng là hơn 20 nhà. Với kinh phí hàng chục triệu đồng, người dân cho biết, sau một năm sử dụng, các nhà vệ sinh này đã bị hư hỏng. Theo đó, gần như nhà vệ sinh nào cũng trong tình trạng không thể tiêu thoát chất thải, bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Lê Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Cầu, chính quyền địa phương biết có tình trạng này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, địa phương chưa có phương án giải quyết cụ thể. Để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường lây lan từ những nhà vệ sinh như thế này, người dân nơi đây rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra cách xử lý.

Thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số: 23,1 là hộ nghèo Thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số: 23,1 là hộ nghèo Tảo hôn - Câu chuyện buồn ở các vùng dân tộc thiểu số Tảo hôn - Câu chuyện buồn ở các vùng dân tộc thiểu số Chăm lo toàn diện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số Chăm lo toàn diện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!  

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước