Lên phương án giải quyết rác thải tồn đọng ở ngoại thành Hà Nội

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 05/01/2024 05:22 GMT+7

VTV.vn - Tại một số khu vực nông thôn ở các huyện ngoại thành Hà Nội, vấn đề tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đây, khi 2 bãi rác lớn của thành phố Hà Nội gặp sự cố, không thể tiếp nhận xử lý rác, đã không ít lần, người dân Hà Nội phải lo lắng vì rác thải ứ đọng khối lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường ở nhiều con phố. Dù đến nay, việc thu gom rác ở nội thành đã tạm ổn nhưng tại một số khu vực nông thôn ở các huyện ngoại thành Hà Nội, vấn đề tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây ô nhiễm môi trường. Điển hình là tại địa bàn làng nghề chế biến gỗ tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất Hà Nội.

Từ nhiều năm nay, cánh đồng phía cuối xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất bất đắc dĩ đã trở thành nơi tập kết rác thải các loại. Cứ thêm một ngày, số lượng rác thải tồn đọng lại tăng thêm. Theo người dân địa phương, trước đây, bãi rác chỉ rộng khoảng vài trăm m2 nhưng càng ngày càng mở rộng. Hiện khối lượng ước tính đã lên đến hơn 4.000 tấn.

Ông Nguyễn Hữu Trường, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho hay: "Đối với hiện tượng tồn đọng rác thì gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Hiện tượng này ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sống xung quanh bãi rác. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm giải tỏa hết số rác tồn đọng trả lại mặt bằng".

Theo phương án phân luồng của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hà Nội, toàn bộ rác thải phát sinh trên địa bàn huyện Thạch Thất sẽ vận chuyển về Khu xử lý chất thải Xuân Sơn ở Sơn Tây. Tuy nhiên, từ tháng 2 năm 2023, do khu xử lý tạm dừng nên rác thải trong huyện phải chuyển về bãi rác Nam Sơn. Chặng đường vận chuyển dài gấp 3 lần nên đơn vị thu gom chỉ đạt 90% lượng rác hàng ngày. Hơn nữa, mỗi ngày lại phát sinh thêm khoảng 70 tấn rác, do thực tế hiện nay nhiều hơn thời điểm lúc trúng thầu… khiến đơn vị thu gom càng gặp khó trong việc tìm phương án giải quyết.

Bà Lưu Thị Nguyệt Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, Hà Nội: "Để giải quyết thì huyện đã có đề xuất với TP tăng cường tiếp nhận rác thải 200 tấn/ngày.. Chúng tôi sẽ tăng cường thu gom xử lý và tuyên truyền vận động người dân có biện pháp xử lý rác thải rắn"

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, đơn vị trúng thầu hiện đang tăng cường phương tiện, nhân công- triển khai phương án thu gom, vận chuyển rác đến nơi xử lý. Dự kiến đến 20-1 năm nay, sẽ xử lý hết số lượng rác thải tồn đọng trên địa bàn.

Ngoài rác thải sinh hoạt thông thường, do đặc thù làng nghề với hàng nghìn hộ sản xuất chế biến gỗ nên phát sinh thêm lượng lớn rác thải cồng kềnh như thế này. Trong khi điểm bất cập là loại rác này không nằm trong danh mục rác thải sinh hoạt được xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước