Lời kêu cứu vô vọng từ tình trạng trộm cắp cổ vật, xâm hại di tích

Khánh Linh, Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 16:12 GMT+7

VTV.vn - Mất cắp cổ vật tại các chùa, cháy nơi thờ tự hay trùng tu di tích không đúng cách, phá vỡ cảnh quan danh thắng là vấn nạn diễn ra ngày càng phổ biến ở nhiều địa phương.

Cổ vật bị kẻ gian lấy cắp, thậm chí cổ vật hàng trăm năm tuổi bị thiêu rụi sau một vụ hỏa hoạn là tình trạng phổ biến trong 10 năm gần đây ở nước ta. Tại Bắc Giang - địa phương sở hữu nhiều ngôi chùa cổ trong cả nước, từ năm 2001 đến nay đã xảy ra hơn 50 vụ mất cắp, hơn 300 cổ vật trăm năm tuổi đã “ra đi không trở lại”. Mới đây, câu chuyện mất cổ vật tại chùa Nền, ngôi chùa nằm ngay trung tâm thủ đô, từ 3 năm trước đây “nóng lại” sau những lời kêu cứu vô vọng.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, Thành phố Hồ Chí Minh có 1/3 số di tích bị lấn chiếm. Tại Hà Nội, khoảng 400/2.000 di tích bị xâm hại với nhiều hình thức khác nhau. Việc xâm hại di tích theo hướng xây thêm những thành phần mới trong không gian gốc đang gia tăng và ngày một nghiêm trọng.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với KTS. Lê Thành Vinh - Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước