Phụ huynh Hà Nội cảnh giác với chiêu trò lừa đảo "con đang cấp cứu"

Ban Thời sự

14/03/2023 19:35 GMT+7

VTV.vn - Sau TP Hồ Chí Minh, hàng loạt phụ huynh ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác bị lừa đảo với cùng một kịch bản - "con đang cấp cứu trong bệnh viện".

Một phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ nhận được cuộc gọi báo tin con chị đang cấp cứu trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng nói chính xác thông tin trường lớp và họ tên của con.

Bà Đào Thị Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội - cho biết: "Phụ huynh đã gọi lại ngay cho giáo viên chủ nhiệm và chúng tôi cử giáo viên giám thị tại trường lên xác nhận là con vẫn đang học trên lớp bình thường. Phụ huynh đã không bị mắc lừa. Ngay sau đó, chúng tôi họp toàn thể giáo viên chủ nhiệm để siết chặt quy trình thông tin hai chiều với phụ huynh, cảnh báo ngay đến tất cả các phụ huynh khác".

Kịch bản này không mới. Liên tiếp những ngày gần đây, các phụ huynh ở nhiều trường cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn Hà Nội nhận được tin nhắn lừa đảo tương tự. Các số điện thoại rất công khai và lặp lại, lừa đảo với nhiều phụ huynh. Thậm chí có trường hợp các đối tượng dùng chiêu trò rất tinh vi như âm thanh cấp cứu, có người giả danh bác sĩ để mô tả về tình trạng nguy kịch, đánh vào tâm lý hoang mang của phụ huynh để lừa đảo chuyển tiền phẫu thuật gấp.

Trong chiều nay, Sở GD&ĐT có văn bản yêu cầu các quận, huyện, các trường rà soát tăng cường phối hợp thông tin giữa phụ huynh với trường, thông báo đường dây nóng và có phương án tiếp nhận, xử lý thông tin thủ đoạn lừa đảo mà phụ huynh phản ánh.

Bên cạnh đường dây nóng của các trường, phụ huynh có thể liên lạc tới đường dây nóng của cơ quan công an, công an phường gần nhất để được hỗ trợ hoặc số điện thoại các bệnh viện.


Tin liên quan

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cảnh báo về tình trạng gọi điện lừa đảo

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cảnh báo về tình trạng gọi điện lừa đảo

VTV.vn - Ngay trong chiều 14/3, Sở GD&ĐT Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.