Quảng Trị: Dùng thuốc BVTV bừa bãi, nguồn nước ô nhiễm nặng

Hồ Chiến, Hồng Quân-Thứ hai, ngày 09/05/2016 13:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nông dân ở xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật đã vứt vỏ chai thuốc bừa bãi, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt.

Công trình nước sinh hoạt tại xã Ba Tầng được Nhà nước đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ vì sự thiếu ý thức của một số hộ dân mà nguồn nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cuộc sống của gần 4000 hộ dân nơi đây không biết sẽ ra sao?

Do nguồn nước bị ô nhiễm như vậy nên hàng ngày, người dân và Đồn Biên phòng Ba Tầng phải mua nước lọc để nấu ăn và uống, dù giá rất cao. Thực trạng này cho thấy đã đến lúc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cần quy hoạch lại vùng sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước