TP.HCM có hơn 21.700 người nghiện ma túy

VTV9-Thứ hai, ngày 26/06/2017 14:53 GMT+7

Điều trị cắt cơn nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuâ, TP.HCM. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn online)

VTV.vn - TP.HCM hiện có hơn 21.700 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Đây cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng người nghiện.

Con số này vừa được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM công bố. Trong 6 tháng đầu năm, tòa án nhân dân các quận, huyện của TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vào những cơ sở cai nghiện bắt buộc gần 3.200 đối tượng. Số lượng ma túy thu giữ tăng gần 22kg so với cùng kỳ năm 2016, trong đó chủ yếu là ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy mới có xu hướng trẻ hóa. Ngoài nghiện heroine, số lượng người sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamin, cỏ Mỹ tăng nhanh.

70 người nghiện ma túy dưới 35 tuổi 70 người nghiện ma túy dưới 35 tuổi Triển lãm 'Tôi cai nghiện': Tái hiện khoảnh khắc khó khăn và hy vọng của người nghiện ma túy Triển lãm "Tôi cai nghiện": Tái hiện khoảnh khắc khó khăn và hy vọng của người nghiện ma túy Khó khăn trong điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp Khó khăn trong điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước