Trạm xử lý nước thải "cửa đóng, then cài" suốt 10 năm

Sơn Hà, Minh Đức-Thứ hai, ngày 17/10/2022 12:11 GMT+7

VTV.vn - Trong khi nước thải của cả trăm nhà xưởng tại Làng nghề Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) liên tục xả ra sông thì trạm xử lý nước thải đầu tư hàng tỷ đồng lại bỏ hoang gần 10 năm.

Nước thải của các xưởng chuyên tháo dỡ phụ tùng ô tô, hay tái chế đồ phế thải, liên tục xả ra sông Phan. Theo người dân địa phương: ''Trạm xử lý nước thải chưa hoạt động ngày nào, chỉ làm mô hình chứ không có hoạt động. Nước thải ra ngoài, ra ruộng chứ không vào nhà máy''.

Người dân cho biết, năm 2005, khi quy hoạch thì vị trí đặt trạm xử lý nước thải là ở dưới thấp trong làng nghề. Nhưng sau đó, trạm xử lý nước thải lại được xây ở khu vực trên cao.

''Trước công bố dự án quy hoạch khu đầu mối kỹ thuật là ở dưới kia nhưng do đất đắt nên họ bán. Đất trên này đất khe sông giá rẻ nên họ đẩy nhà máy nước thải lên trên này. Không hoạt động vì cao quá, nước không chảy vào được'', ông Nguyễn Văn Thành, người dân khu 1, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc cho biết.

Tại vị trí trũng thấp nhất trong làng nghề Tề Lỗ, lượng lớn dầu mỡ, sơn thải từ hoạt động tháo dỡ ô tô hay tái chế phế thải tụ đọng hết ở khu vực hệ thống cống. Nhiều diện tích ruộng đã phải bỏ hoang không thể canh tác do nước thải từ làng nghề tràn hết ra ruộng.

Bà Ngô Thị Vui, người dân thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc cho biết: "Muốn làm ruộng thì nước ở trên làng nghề chảy xuống toàn ô nhiễm, có làm ra hột lúa chăng nữa cũng không thể ăn được".

Phóng viên VTV đã tìm mọi cách để liên hệ với lãnh đạo huyện cũng như Chánh văn phòng UBND huyện Yên Lạc, thậm chí đến tận trụ sở ủy ban. Thế nhưng bằng nhiều lý do, chính quyền vẫn chưa cung cấp thông tin cho phóng viên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước