Tuyên truyền viên đặc biệt trên đường phố Vĩnh Phúc

Giang Châu, Ngọc Minh-Chủ nhật, ngày 12/11/2023 20:12 GMT+7

VTV.vn - Việc tử tế ngày 12/11 giới thiệu về một tuyên truyền viên 70 tuổi đặc biệt trên đường phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dù đã 70 tuổi nhưng mỗi ngày ông Nguyễn Tiến Nam vẫn đều đặn đến cổng trường để phân luồng giao thông giúp các cháu học sinh đi lại an toàn.

Ông còn tự chế bộ loa để gắn vào xe máy, tự thu âm những thông tin quan trọng của địa phương để thông báo tới từng gia đình, từng ngõ ngách. Khi nhắc đến ông, người dân ở đây nhớ đến một cựu chiến binh năng nổ, nhiệt tình và giàu lòng yêu thương trẻ nhỏ.

Trước giờ tan học tại trường Tiểu học Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, các phụ huynh tự giác xếp xe theo hàng lối, cổng trường đã được phân luồng giao thông. Tất cả là nhờ có sự hướng dẫn của một tuyên truyền viên đặc biệt.

Cứ thế mỗi ngày 2 lần, lúc sáng sớm trước giờ vào học và buổi chiều khi tan lớp, ông Nam lại thực hiện công việc không lương của mình dịu dàng chào đón con trẻ và hỗ trợ nhiệt tình khi phụ huynh cần tìm con.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm ngành điện, ông Nam tự sắm sửa, tái chế đồ cũ để có một bộ loa luôn gắn trên chiếc xe máy. Ông còn đọc và thu âm các thông báo quan trọng của địa phương để tuyên truyền tới các bà con trong khu phố.

Với tâm niệm làm được việc gì tốt cho đời thì làm, ông Nam luôn có sẵn đồ y tế trên xe để dự phòng khi thấy tai nạn.

Hình ảnh một cựu chiến binh 70 tuổi vẫn miệt mài rong ruổi trên các con đường để làm việc tốt đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc về sự tử tế và cho đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước